Bán đảo Triều Tiên lại “dậy sóng”

Thứ hai, 22/08/2016 10:14

(Cadn.com.vn) - Triều Tiên đã gọi một nhà ngoại giao của nước này, vốn đã trốn từ Anh sang Hàn Quốc là “tội phạm” và “cặn bã của xã hội”. Đây là tuyên bố chính thức đầu tiên của Triều Tiên về vụ việc đang trở thành tâm điểm làm nóng chính trường thế giới này.

Người dân Hàn Quốc theo dõi thông tin về vụ việc của Phó đại sứ Triều Tiên Thae Yong Ho.
Ảnh: AP

Theo tuyên bố của hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), nhà ngoại giao trốn từ Anh sang Hàn Quốc nhằm chạy trốn sự trừng phạt do vi phạm hàng loạt tội ác, trong đó có tội hiếp dâm trẻ em. Mặc dù KCNA không nêu đích danh nhà ngoại giao này, nhưng phía Hàn Quốc cho biết, đây là Phó đại sứ Triều Tiên tại Anh, ông Thae Yong Ho.

KCNA xác nhận, giới chức Triều Tiên đã tìm cách dẫn độ đối tượng này về từ hồi tháng 6 để điều tra một số tội trạng như biển thủ quỹ của chính phủ, tiết lộ bí mật nhà nước và tấn công tình dục trẻ em. KCNA cũng cáo buộc Hàn Quốc lợi dụng vụ việc này để xúc phạm giới lãnh đạo Triều Tiên, và lên án chính phủ Anh vi phạm luật pháp quốc tế khi bác bỏ yêu cầu dẫn độ ông Thae. “Triều Tiên đã thông báo với Anh về những tội ác của đối tượng này và đề nghị London giao đối tượng cho Bình Nhưỡng. Nhưng thay vào đó, Anh đã làm hoen ố hình ảnh quốc gia tuân thủ luật pháp khi giao những kẻ bỏ trốn cho những tên bù nhìn Hàn Quốc và lơ là trách nhiệm bảo vệ các nhà ngoại giao hoạt động ở nước mình”, KNCA mạnh mẽ tuyên bố.

Căng thẳng bùng nổ khi hôm 17-8, Bộ Thống nhất Hàn Quốc xác nhận, ông Thae đã trốn sang Hàn Quốc cùng với gia đình dù không tiết lộ thời gian đến đây của nhân vật số 2 tại Đại sứ quán Triều Tiên ở Anh. Trong tuyên bố về vụ việc, bộ trên cho biết, “nguyên nhân do ông Thae cảm thấy quá mệt mỏi với giới lãnh đạo Triều Tiên”. Cũng theo bộ này, ông Thae là quan chức ngoại giao cấp cao nhất của Triều Tiên từ trước đến nay trốn sang Hàn Quốc.

Giới phân tích cho rằng, vụ việc của Phó đại sứ Thae cùng với vụ việc nhóm 12 nhân viên nhà hàng của Triều Tiên đi từ Trung Quốc sang Hàn Quốc hồi tháng 4 là đòn giáng mạnh vào hình ảnh của Triều Tiên. Trong ngày 21-8, Bình Nhưỡng yêu cầu Seoul cho 12 nhân viên nhà hàng cùng nhau đến Hàn Quốc trở về nước. Thông báo đưa ra là phản ứng đầu tiên của Bình Nhưỡng trước tuyên bố hồi tuần trước của Seoul rằng, 12 nhân viên nhà hàng này và người quản lý của họ đã được thả.

Theo Seoul, nhóm người này được “thả tự do” sau khi cơ quan tình báo Hàn Quốc hoàn thành điều tra vụ việc. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng vẫn khăng khăng rằng, nhóm người này bị Seoul bắt cóc. Người phát ngôn của ủy ban khẩn cấp vốn được thành lập để “giải cứu” những người bị bắt cóc của Triều Tiên miêu tả tuyên bố của Hàn Quốc là “âm mưu hèn hạ” nhằm “che lấp sự thật đằng sau vụ bắt cóc”.

Quan hệ liên Triều đang ở trong thời điểm căng thẳng nhất trong nhiều năm qua. Tất cả các dự án hợp tác kinh tế bị đóng băng. Seoul chỉ trích các vụ thử hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên trong khi Bình Nhưỡng chỉ trích quyết định gần đây của Seoul về việc triển khai THAAD. Triều Tiên hôm 21-8 lên án cuộc tập trận pháo binh quy mô lớn nhất của quân đội Hàn Quốc dọc theo Khu phi quân sự chia cắt hai miền Triều Tiên (DMZ), xem đây là hành động khiêu khích nghiêm trọng và gây nguy hiểm cho hòa bình khu vực. Theo Yonhap, trang mạng Uriminzokkori của Triều Tiên cho biết, cuộc tập trận này là thách thức không thể chấp nhận đối với Bình Nhưỡng.

Và trên hết, vụ việc của nhà ngoại giao Thae càng “đổ thêm dầu” vào mối quan hệ đang ở bờ vực thẳm.

Khả Anh